Điện ảnh Trung Quốc – Còn đâu thời vàng son?

Thứ tư, 12/11/2014 08:31

(Cadn.com.vn) - 2013 là năm kỷ lục về doanh thu phòng vé toàn cầu - 35,9 tỷ USD - và phần lớn doanh thu này thuộc về Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là liệu điện ảnh Trung Quốc sẽ có được thời kỳ vàng son như giai đoạn 1920-1930?

Một thời vàng son

Theo EntGroup, tại Mỹ, có 40.000 rạp chiếu phim, tương ứng 8.000 người/phòng vé. Có 20.000 rạp tại Trung Quốc, tương ứng 70.000 người/phòng vé. Và với gần 100 rạp chiếu phim mới đang được xây dựng mỗi tuần, điện ảnh Trung Quốc đang trở thành thị trường lớn nhất trên thế giới.

Điện ảnh Trung Quốc ra đời khoảng hơn một thế kỷ, tương đương với Hollywood. Bộ phim đầu tiên Trung Quốc thực hiện vào năm 1905. Đó là bộ phim theo chủ đề nhạc kịch Bắc Kinh, Ding Jing Mountain. Những năm 1920-1930 là thời kỳ phim Trung Quốc phát triển mạnh mẽ. Ngành công nghiệp tập trung tại Thượng Hải, thành phố quốc tế nhất ở Châu Á vào thời điểm đó. Và đó là thời kỳ vàng son của điện ảnh Trung Quốc.

Chiến dịch quảng cáo quốc tế cho Iron Man 3 tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh.  Ảnh: BBC

Giai đoạn tồi tệ nhất của điện ảnh Trung Quốc là trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Thực tế, không có bộ phim nào được làm trong giai đoạn 1966-1973. Khi cuộc sống bình thường trở lại và Trung Quốc mở cửa vào năm 1978, phim ảnh từ từ hồi sinh. Những bộ phim như Vương biệt cơ, giành giải cao nhất tại Liên hoan phim Cannes vào năm 1993. Ngọa hổ tàng long và Anh hùng dường như mở ra một kỷ nguyên mới cho phim ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, hầu hết các phim Trung Quốc vẫn chưa mang tính đột phá trên toàn cầu. Không có phim nào từng đoạt giải Oscar cho hạng mục phim hay nhất. Nhưng điều đó đang thay đổi.

Lu Chuan, một trong những đạo diễn trẻ triển vọng nhất của Trung Quốc, đang tham gia vào phim thương mại lớn đầu tiên của mình. Ông từng làm việc cùng với các chuyên gia kỹ xảo điện ảnh (CGI) của Hollywood, những người từng làm bộ phim Thế chiến Z và tạo ra một đội ngũ quốc tế các nhà sản xuất phim khoa học viễn tưởng, phim hành động. Đó là một yếu tố thu hút người xem đến các phòng vé. Thêm vào đó, chính phủ Trung Quốc bảo vệ ngành công nghiệp bằng cách áp đặt hạn ngạch số lượng phim nước ngoài được chiếu mỗi năm. Liệu điều này có tạo ra một cơn bão hoàn hảo khởi động kỷ nguyên vàng cho phim Trung Quốc?

Những trở ngại

Theo ông Lu, thời kỳ vàng son mới không thể xảy ra nếu không những ngôi sao có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài màn ảnh lớn. Và Trung Quốc đã có một số ngôi sao có khả năng này.

Diêu Thần, nữ diễn viên được xem là có sức ảnh hưởng lớn với hơn 70 triệu người theo dõi trên Weibo. Cô cũng là đại sứ thiện chí Trung Quốc đầu tiên của Cao ủy LHQ về người tị nạn. Cô cho biết, nguyện vọng của cô không phải là đến Hollywood mà là được diễn trong bộ phim Trung Quốc giành giải Oscar với hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất. Liệu Trung Quốc có thể sớm tạo ra một "bom tấn" toàn cầu thực sự? Ngay cả phim chiến thắng phòng vé Trung Quốc cũng không làm được điều này trên toàn cầu. Bộ phim hài phá kỷ lục Lạc lối ở Thái Lan thu về gần 200 triệu USD ở Trung Quốc nhưng chỉ kiếm được 60.000 USD tại Mỹ.

Người ta đổ lỗi cho nhiều lý do, trong đó có vấn đề vi phạm bản quyền. Ước tính, có khoảng 9 trong số 10 DVD ở Trung Quốc là giả mạo.

Hướng tới nguồn thu từ phim trường

Có một nguồn doanh thu mà ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đang hướng tới: từ phim trường. Hengdian là phim trường lớn nhất thế giới, lớn hơn so với hai hãng phim lớn nhất của Mỹ, Paramount và Universal. Thậm chí nó có kích thước bằng với Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Và Viên Minh Viên ở tỉnh Chiết Giang, bị đốt cháy bởi quân đội phương Tây dưới thời nhà Thanh, cũng đang được xây dựng lại. Hengdian được xem là Hollywood của Trung Quốc và là địa điểm du lịch thu hút khách nhiều thứ 6 ở Trung Quốc vào năm ngoái.

Các hãng phim Mỹ cũng đang nhắm đến thị trường Trung Quốc. Phim trường Universal đang xây dựng một công viên giải trí ở Bắc Kinh và một Công viên Disneyland lớn gấp 4 lần so với công viên ở Hồng Kông sắp được xây dựng ở Thượng Hải. Hengdian có thể sớm vượt mặt dự án mới tại Thanh Đảo. Tỷ phú Trung Quốc Wang Jianlin lên kế hoạch xây dựng xưởng phim lớn nhất thế giới ở đây và nỗ lực đưa các diễn viên hạng A của Hollywood, như Nicole Kidman, Harvey Weinstein... đến đây.

An Bình (Theo BBC)